Trao giải và khai mạc triển lãm tranh hý họa về bình đẳng giới

(VOV5) -  Tối 1/3, Đại sứ quán Vương quốc Bỉ phối hợp với Cơ quan Hợp tác phát triển Bỉ, Cơ quan Liên hiệp Quốc về bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức trao giải và khai mạc triển lãm cuộc thi vẽ tranh hý họa về bình đẳng giới. 


Trao giải và khai mạc triển lãm tranh hý họa về bình đẳng giới - ảnh 1


Cuộc thi vẽ tranh hý họa về bình đẳng giới được phát động từ tháng 11 năm 2015, thu hút 116 tác phẩm của các tác giả trên mọi miền Tổ quốc tham dự. Ban tổ chức đã lựa chọn 40 tác phẩm xuất sắc để triển lãm, trong đó có 3 tác phẩm đoạt giải. Các tác phẩm dự thi đã phần nào thể hiện sự quan tâm của nhiều người Việt Nam về vấn đề bình đẳng giới. Trong các tác phẩm, các tác giả đã thể hiện hiểu biết của mình về quyền của phụ nữ và bình đẳng giới tại Việt Nam. Qua các tác phẩm, người xem cũng nhìn thấy những vấn đề về giới vẫn còn tồn tại như việc trọng nam khinh nữ dẫn đến mất cân bằng giới tính khi sinh, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái hay vấn đề định kiến giới làm hạn chế khả năng phát triển của phụ nữ. Đây là lần đầu tiên Cuộc thi vẽ tranh hý họa về bình dẳng giới được tổ chức tại Việt Nam. Các tác phẩm xuất sắc của cuộc thi được triển lãm tại Bảo tàng phụ nữ Việt Nam đến ngày 10/3.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác