Triển lãm "Thành tựu đổi mới của Việt Nam và Quan hệ Việt Nam-Ai Cập".

(VOV5) -  Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập vừa tổ chức Tuần triển lãm ảnh với chủ đề "Thành tựu đổi mới của Việt Nam và Quan hệ Việt Nam-Ai Cập".


Triển lãm


 Hơn 200 khách mời là các cán bộ ngoại giao Ai Cập, Đại sứ một số nước châu Á và bạn bè quốc tế tới dự sự kiện văn hóa này.Tuần triển lãm diễn ra đến hết ngày 6/3, trưng bày hơn 60 bức ảnh giới thiệu về Việt Nam do Ủy viên Hội đồng Ngoại giao Ai Cập Yusef Mazhar đồng thời là một du khách yêu mến Việt Nam, thực hiện trong chuyến du lịch tới Việt Nam hồi cuối năm 2015. Thông qua những bức ảnh có chiều sâu về nghệ thuật, bạn bè quốc tế có dịp hiểu thêm về con người cũng như các nét văn hóa đặc sắc các vùng miền của Việt Nam. Qua ống kính của tác giả, các hoạt động thường ngày, phong cảnh, một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ của đồng bào miền núi phía Bắc Việt Nam... đã được tái hiện sinh động trong các bức ảnh có tính nghệ thuật cao. Phát biểu tại Tuần triển lãm, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Đỗ Hoàng Long nhấn mạnh bằng tình yêu đặc biệt dành cho Việt Nam, ông Mazhar đã thực hiện công phu một loạt bức ảnh có tính nghệ thuật cao về con người và đất nước Việt Nam, qua đó giới thiệu với bạn bè quốc tế nói chung và nhân dân Ai Cập nói riêng về con người Việt Nam anh hùng và mến khách.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác