Đại lễ cầu nguyện Quốc thái dân an thu hút đông đảo người dân và du khách

(VOV5) - Sáng nay, mồng 8 tháng Giêng năm Quý Tỵ, tại Thiền viện Hương Vân, thuộc Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, ở phường An Tây, thành phố Huế, Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Văn hóa Du lịch Đất Việt tổ chức Đại lễ cầu nguyện Quốc thái dân an.

Đại lễ cầu nguyện Quốc thái dân an thu hút đông đảo người dân và du khách - ảnh 1


Các đại biểu làm lễ thả bong bóng cầu nguyện cho thế giới hòa bình-nhân loại hạnh phúc


Nằm trong Chương trình Lễ hội đền Huyền Trân, Đại lễ cầu nguyện Quốc thái dân an cầu cho phong điều vũ thuận, mùa màng bội thu, nhân dân an lành, hạnh phúc, đất nước hưng thịnh. Đại lễ này mở đầu cho Lễ hội Huyền Trân với các hoạt động chính là: Đại Lễ cầu nguyện Quốc thái dân an, Lễ hội đền Huyền Trân, Lễ hội Tết nguyên Tiêu... Ô


ng Nguyễn Hữu Đông, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Văn hóa Du lịch Đất Việt, cho biết: Đại lễ cầu nguyện Quốc thái dân an, là một đại lễ được sự quan tâm của tỉnh và các cơ quan ban ngành. Tại địa lễ, đồng bào phật tử và nhân dân ở trong tỉnh, du khách thập phương đều ngưỡng mộ và đến để chiêm bái và cầu nguyện một năm mới đất nước được yên bình thịnh vượng, nhà nhà đều an vui hạnh phúc.

Phản hồi

Các tin/bài khác