Kỷ niệm 20 năm quan hệ thương mại Việt-Mỹ (3/2/1994-3/2/2014)

(VOV5) - Sáng 11/02 (theo giờ Việt Nam), tại hội trường tòa nhà Dirksen của Thượng viện Mỹ, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tổ chức lễ kỷ niệm sự kiện quan trọng này. Trong số những chính khách Mỹ tham dự buổi lễ có Ngoại trưởng John Kerry và Thượng nghị sỹ John McCain, hai chính khách đi đầu trong nỗ lực vận động bãi bỏ cấm vận Việt Nam năm 1994.

Kỷ niệm 20 năm quan hệ thương mại Việt-Mỹ (3/2/1994-3/2/2014) - ảnh 1

 
Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường nhắc lại nội dung bức thư Chủ tịch Trương Tấn Sang gửi Tổng thống Bill Clinton nhân dịp kỷ niệm này, trong đó có đoạn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng “quyết định này đã khép lại một chương khó khăn trong lịch sử của hai nước, mở ra một kỷ nguyên mới của mối quan hệ song phương". Đại sứ Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh với sự can đảm, niềm tin, trí tuệ và tầm nhìn từ cả hai phía, quan hệ song phương Việt – Mỹ đã ngày càng phát triển. 

 

Về phần mình,   Ngoại trưởng Kerry và Thượng nghị sỹ McCain đều nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của quyết định ngày 03/02/1994 của chính quyền Bill Clinton bãi bỏ cấm vận, mở đường cho mối quan hệ thương mại ngày càng mở rộng và có lợi cho hai nước.

 

Cũng tại lễ kỷ niệm, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton gửi băng thông điệp, trong đó khẳng định bà và cựu Tổng thống Bill Clinton sẽ luôn trân trọng những kỷ niệm về chuyến thăm Việt Nam năm 2000, chuyến công du đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới Việt Nam.

 

Cựu Ngoại trưởng Hillary cũng bày tỏ những ấn tượng với những thành tựu mà Việt Nam đạt được một thập kỷ sau chuyến thăm lịch sử đầu tiên. Bà chia sẻ: Khi có cơ hội trở lại Hà Nội với tư cách Ngoại trưởng Mỹ, tôi đã choáng ngợp trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam cũng như những tiến bộ vượt bậc trong quan hệ Việt-Mỹ. Kim ngạch thương mại song phương, từ con số không khi quan hệ hai nước bắt đầu được bình thường hóa, đã lên tới gần 25 tỷ USD và vẫn tiếp tục tăng trưởng hàng năm, giúp tạo việc làm và cơ hội cho người dân ở cả hai bờ Thái Bình Dương. Với quan hệ đối tác toàn diện, Việt Nam và Mỹ sẽ hợp tác trên rất nhiều lĩnh vực, từ bảo vệ môi trường tại hạ nguồn sông Mê Kông đến đảm bảo quyền tự do hàng hải trên biển Đông.

 

Cựu Ngoại trưởng Mỹ cũng chia sẻ thêm vào tháng 07/2012, trong chuyến thăm Việt Nam gần đây nhất, bà đã có cơ hội gặp những gương mặt trẻ xuất sắc từng theo học tại Hoa Kỳ theo chương trình học bổng Fulbright. Bà nói: Nhìn gương mặt họ, nghe những câu chuyện họ kể, một lần nữa, tôi lại cảm thấy tự hào với những gì mà hai nước chúng ta đã cùng nhau đạt được. Tương lai mà những con người này đang đại diện tràn đầy hứa hẹn và cơ hội cho cả Mỹ và Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn vì những cam kết thúc đẩy mối quan hệ song phương này và mong rằng 20 năm tới sẽ mang lại nhiều thịnh vượng và tiến bộ hơn nữa!”

 

Tại buổi lễ, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ cũng tổ chức triển lãm ảnh ghi lại khoảnh khắc đã đi vào lịch sử quan hệ giữa hai nước trong 20 năm qua.

Phản hồi

Các tin/bài khác