Người dân Lào vui mừng trước sự thành công của công tác cắm mốc

(VOV5) - Sự kiện hai nước Việt Nam và CHDCND Lào khánh thành mốc đại 460 tại khu vực cửa khẩu Thanh Thủy, Nghệ An – Nậm On, Borikhamxay, ngày 9/7, không chỉ có ý nghĩa trọng đại trong đời sống chính trị cả hai nước mà còn mà còn là niềm tự hào của nhân dân các bộ tộc Lào sống nơi biên giới. Ông Saengchan, người dân Borikhamxay, đánh giá: “Lễ khánh thành cột mốc này đã chứng mình rằng Lào và Việt Nam là anh em thân thiết nhất. Cột mốc này sẽ tạo thuận lợi cho mối quan hệ hữu nghị giữa Lào và Việt Nam ngày càng bền vững hơn và chính Lào và Việt Nam cùng  có trách nhiệm xây dựng biên giới hữu nghị và hòa bình giữa hai nước chúng ta.”


Người dân Lào vui mừng trước sự thành công của công tác cắm mốc - ảnh 1

Ông Sulisak, Công an Cửa khẩu Nặm On, tỉnh Borikhamxay, cho rằng: “Tôi nghĩ rằng mốc giới có giá trị thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước nói chung, tỉnh Nghệ An và Borikhamxay nói riêng, ngày càng phát triển lên tầm cao mới. Qua đây cũng sẽ thuận lợi hơn cho lực lượng biên phòng, công an hai nước phối hợp tốt hơn trong công tác bảo vệ biên giới, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế xã hội bền vững khu vực biên giới hai nước chúng ta.”

Sau 5 năm triển khai thực hiện, đến nay, trên tuyến biên giới dài 2.067km, Việt và Lào đã hoàn thành xây dựng một hệ thống mốc hiện đại, bền vững bằng đá hoa cương với 793 vị trí mốc (tương ứng với 835 cột mốc) và cắm bổ sung trên 20 cọc dấu, góp phần làm rõ hướng đi của đường biên giới./.

                                    Quốc Khánh, phóng viên Đài TNVN thường trú tại Lào.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác