Tọa đàm về chính sách, pháp luật đối với thanh niên

(VOV5) - Sáng 3/11, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức buổi tọa đàm về chính sách, pháp luật đối với thanh niên, làm cơ sở sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005.



Tọa đàm về chính sách, pháp luật đối với thanh niên - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)


Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng, hạn chế, các giải pháp, cũng như những đề xuất về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên trong thời gian tới như: nâng cao nhận thức của một số cấp ủy, lãnh đạo địa phương về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên. Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên cần được triển khai thường xuyên, thực chất, có kế hoạch, mục đích. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên cần bám sát các nội dung và nhiệm vụ Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên giai đoạn 2011 – 2015” của Thủ tướng Chính phủ. Về luật cần sửa đổi, bổ sung làm rõ quyền của thanh niên và nghĩa vụ của thanh niên như: độ tuổi của thanh niên, quyền tiếp cận thông tin của thanh niên, sự tham gia của thanh niên trong việc xây dựng và ban hành chính sách pháp luật đối với thanh niên./.

Phản hồi

Các tin/bài khác