Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Y tế các nước châu Á về kháng kháng sinh

(VOV5) - Ngày 16/4, Hội nghị các Bộ trưởng Y tế về kháng kháng sinh trong khu vực châu Á diễn ra tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản).

Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Y tế các nước châu Á về kháng kháng sinh - ảnh 1
Tổ chức Y tế Thế giới và đại biểu các nước tham dự Hội nghị Bộ trưởng Y tế các nước châu Á về kháng kháng sinh

Hội nghị nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm của các quốc gia về chống kháng thuốc, xác định các cách tiếp cận và đóng góp xây dựng các kế hoạch quốc gia đa ngành về kháng kháng sinh. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh các cam kết của Việt Nam phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế nhằm kiểm soát hiệu quả vấn đề kháng kháng sinh. Việt Nam cũng được mời phát biểu tham luận tại phiên họp thảo luận về cách tiếp cận “Một Sức khỏe” hướng đến an ninh y tế toàn cầu. Kết thúc hội nghị, các đại biểu đã thông qua Tuyên bố Tokyo về kháng kháng sinh, cam kết xây dựng các hệ thống y tế có khả năng ứng phó nhanh, đẩy mạnh phối hợp đa ngành, hợp tác quốc tế ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế trong công tác phòng chống kháng thuốc nhằm bảo vệ sức khỏe người dân…

Phản hồi

Các tin/bài khác