Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đón, hội đàm với Chủ tịch Thượng viện LB Nga

(VOV5)- Chiều nay (14/11), tại Hà Nội, diễn ra lễ đón chính thức Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội liên bang Nga, bà Valentina Ivanovna Matviyenko thăm và làm việc tại Việt Nam.

Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đón, hội đàm với Chủ tịch Thượng viện LB Nga - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Thượng viện Liên bang Nga tiến hành hội đàm. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để tăng cường mối quan hệ Việt – Nga và ngày càng có vai trò lớn hơn ở khu vực Châu Á– Thái Bình Dương. Đồng thời, đề nghị hai bên tiếp tục cơ chế trao đổi đoàn các cấp; đa dạng hóa các kênh hợp tác giữa hai Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương hai nước.

Chủ tịch Thượng viện Matviyenko cho rằng Quốc hội Việt nam và Nga cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn nghị viện quốc tế nhằm hướng tới mục tiêu duy trì ổn định, hòa bình trên thế giới. Chủ tịch Thượng viện Nga đề nghị cơ quan lập pháp hai nước tích cực hơn nữa trong việc phối hợp giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án hợp tác trên cơ sở quan hệ hợp tác đối tác chiến lược đã ký kết.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng liên bang Quốc hội liên bang Nga.

Tại buổi gặp gỡ báo chí sau lễ ký kết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh “Cuộc hội đàm của hai nước đã thành công tốt đẹp tạo cơ hội để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện và cũng rất đặc biệt giữa Nga và Việt Nam và Thông qua bà chủ tịch tôi gửi lời cảm ơn tới Chính phủ nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã hết lòng ủng hộ Việt Nam một cách đầy thiện chí và hiệu quả.”

Tiếp thân mật Bà V. Mát-vi-en-cô, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga chiều 14/11 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng chuyến thăm của  Bà V.Mát-vi-en-cô là sự kiện quan trọng, góp phần tăng cường hiệu quả hợp tác giữa quốc hội hai nước cũng như tình hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam – liên bang Nga trong thời gian tới.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng Việt Nam và Liên bang Nga sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn nghị viện đa phương, cũng như trong các vấn đề hợp tác song phương, qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.


Tiếp bà Valentina Ivanovna Matviyenko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga ngày 14/11 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang  nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước, cảm ơn sự giúp đỡ quý báu mà Liên bang Nga đã dành cho Việt Nam trong những năm trước đây và công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Liên bang Nga thắt chặt mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước.

Chủ tịch Thượng viện Nga khẳng định Liên bang Nga luôn dành sự ủng hộ đối với Việt Nam. Theo bà Valentina Ivanovna Matviyenko, Việt nam và Liên bang Nga cần tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa các vùng, các địa phương cũng như giao lưu nhân dân giữa hai nước.


Cũng trong chiều 14/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Thượng viện Liên bang Nga, bà Valentina Ivanovna Matviienko. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước Việt Nam và Liên bang Nga. Thủ tướng mong muốn các Bộ, ngành của 2 nước phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác mà lãnh đạo cấp cao 2 nước đã thống nhất, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-kỹ thuật, năng lượng…

Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đón, hội đàm với Chủ tịch Thượng viện LB Nga - ảnh 2
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Thượng viện Liên bang Nga, bà Valentina Ivanovna Matviienko - Ảnh: Đức Tám/TTXVN


Thủ tướng đề nghị Liên bang Nga cấp thêm học bổng cho học sinh, sinh viên của Việt Nam sang nghiên cứu học tập tại Nga. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để cùng với Liên bang Nga đưa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa 2 nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác