Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc tết Cục An ninh mạng và Tổng cục 5, Bộ Công an

(VOV5) - Chiều 25/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến đến thăm, kiểm tra công tác và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh mạng và Tổng cục 5, Bộ Công an.


Phát biểu tại buổi làm việc với Cục An ninh mạng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Cục An ninh mạng tăng cường đổi mới toàn diện các lĩnh vực công tác; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về an ninh thông tin, an ninh mạng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc tết Cục An ninh mạng và Tổng cục 5, Bộ Công an  - ảnh 1
Chủ tịch nước đến đến thăm, kiểm tra công tác và chúc Tết Cục An ninh mạng và Tổng cục 5, Bộ Công an.


Làm việc với Tổng cục 5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Tổng cục 5 cần tiếp tục, làm tốt công tác tham mưu chiến lược, góp phần bảo vệ lợi ích, chủ quyền, an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời cần chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn Đảng bộ Công an Trung ương nói chung, Đảng bộ Tổng cục 5 nói riêng phải là lực lượng đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trước đó, tại Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt, chúc mừng năm mới với toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước. Điểm lại tình hình đất nước trong năm vừa qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ theo các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quốc hội đề ra cho năm 2016. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, chính trị-xã hội ổn định, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia được giữ vững, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao. Trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp của tập thể cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước, giúp Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn về đối nội và đối ngoại theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác