Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Belarus lần thứ III

(VOV5) - Diễn ra ngày 15/2, tại Hà Nội, Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Belarus nhiệm kỳ 2014 – 2019 bầu Ban Chấp hành gồm 34 thành viên.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Belarus lần thứ III  - ảnh 1
Quan hệ Việt Nam-Belarus ngày càng được củng cố. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Tổng thống Belarus A. Lukashenko tháng 5/2013 (Ảnh: Đức Tám – TTXVN)


Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Belarus khóa III. Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân đề nghị trong nhiệm kỳ tới, với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả,” Hội Hữu nghị Việt Nam - Belarus cần đổi mới, nỗ lực, tích cực và sáng tạo hơn trong các hoạt động. Bên cạnh những hoạt động hữu nghị truyền thống, Hội cần xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội; mở rộng quan hệ với bạn bè, đối tác mới nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển; triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động hữu nghị với hình thức đa dạng và có nội dung thiết thực, góp phần thúc đẩy công tác đối ngoại nhân dân qua các lĩnh vực hợp tác về kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ - môi trường, giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch...; đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức, mở rộng thành viên...

Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Bằng khen, Kỷ niệm chương "Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc" tặng các tập thể, cá nhân của Hội vì đã có những đóng góp tích cực trong các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Belarus. 


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác