Đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục đại học theo tinh thần Nghị quyết trung ương 8 khóa 11

(VOV5) - Đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục đại học theo tinh thần Nghị quyết trung ương 8 khóa 11 là chủ đề của hội thảo do Hội đồng Lý luận Trung ương và trường Đại học Sài Gòn tổ chức sáng 07/01, tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục đại học theo tinh thần Nghị quyết trung ương 8 khóa 11 - ảnh 1
Ảnh: kienthuc.net.vn


Các đại biểu cho rằng để đổi mới toàn diện giáo dục, trước hết cần xây dựng cơ chế tổng quát phát triển giáo dục đào tạo, trong đó Nhà nước đóng vai trò chủ đạo kết hợp với cơ chế thị trường, cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học. Bên cạnh đó, cần trao quyền tự chủ cho các trường đại học; tiến hành tái cấu trúc hệ thống đại học, trao quyền tự chủ theo các nhóm trường; hướng tới mục tiêu xây dựng nhà trường dân chủ để nâng cao hiệu quả quản lý…

Phát biểu tại hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nhấn mạnh: Sự phồn vinh của đất nước phụ thuộc một phần rất lớn vào sự phát triển giáo dục đào tạo, nhất là giáo dục đại học. Cần quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 để đổi mới nhận thức, nâng cao cách nghĩ, cách làm của toàn ngành, từng trường, từng thầy giáo, cô giáo, học sinh sinh viên là công việc hệ trọng cần triển khai ngay.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác