Hà Nội có phố mang tên Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đầu tiên Phạm Văn Bạch

(VOV5) - Phố Phạm Văn Bạch dài 500m, rộng 40 m, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945-13/9/2015), sáng 11/8, Tòa án nhân dân Tối cao tổ chức lễ gắn biển tên phố danh nhân Phạm Văn Bạch, vị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đầu tiên. 

Đây là một công trình chính trị - lịch sử, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của nhân dân Thủ đô Hà Nội.


Hà Nội có phố mang tên Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đầu tiên Phạm Văn Bạch - ảnh 1

Tiến sỹ Phạm Văn Bạch sinh ngày 18/6/1910 tại tỉnh Trà Vinh. Tiến sỹ Phạm Văn Bạch giữ cương vị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao từ khi thành lập, năm 1959 đến khi nghỉ hưu năm 1981. Tiến sỹ Phạm Văn Bạch từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Luật gia dân chủ thế giới, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện trưởng Viện Luật học. Ông mất ngày 8/3/1986 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Để tưởng nhớ công lao của Phạm Văn Bạch, thành phố Hồ Chí Minh đã lấy tên ông đặt cho một đại lộ lớn; thành phố Đà Nẵng và một số địa phương khác cũng có đường phố mang tên Phạm Văn Bạch.

                                                                                                    

Phản hồi

Các tin/bài khác