Khánh thành tượng đài anh hùng phi công vũ trụ Nga Gherman Titov

(VOV5) - Sự kiện khánh thành tượng đài Gherman Titov thắt chặt thêm mối quan hệ truyền thống, hữu nghị lâu đời giữa hai nước Việt Nam, Nga.


Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt - Xô và Ngày truyền thống Hội Hữu nghị Việt - Nga (1950 - 2015); kỷ niệm 80 năm Ngày sinh của anh hùng vũ trụ Gherman Titov (1935 - 2015), ngày 14/9, tại Vịnh Hạ Long, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ khánh thành tượng đài Anh hùng phi công vũ trụ Gherman Titov. Tháng 1/1962, nhận lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Gherman Titov sang thăm Việt Nam.


Khánh thành tượng đài anh hùng phi công vũ trụ Nga Gherman Titov - ảnh 1
Tượng đài Titov được dựng trang trọng trên đảo Titov, vịnh Hạ Long (Ảnh: Hoàng Trình - Trường Giang)


Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng ông danh hiệu Anh hùng Lao động Việt Nam và cùng ông đi thăm nhiều nơi, trong đó có chuyến đi thăm Vịnh Hạ Long, đến hòn đảo số 48 và đặt tên cho đảo số 48 là đảo Titov. Anh hùng vũ trụ Gherman Titov, nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Xô - Việt, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Nga - Việt, đã có những đóng góp quan trọng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam và vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây, cũng như Liên bang Nga ngày nay.

Sự kiện khánh thành tượng đài Gherman Titov thắt chặt thêm mối quan hệ truyền thống, hữu nghị lâu đời giữa hai nước Việt Nam, Nga.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác