Một người Việt được Liên Hiệp Quốc trao giải thưởng Thực thi pháp luật về môi trường châu Á

(VOV5)- Trong hai ngày 20 và 21/5, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Thái Lan, Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) trao giải thưởng thực thi pháp luật về môi trường châu Á. 

Một người Việt được Liên Hiệp Quốc trao giải thưởng Thực thi pháp luật về môi trường châu Á - ảnh 1
Sừng tê giác bị thu giữ. Ảnh: tinmoitruong.vn


Nhiều tổ chức và cá nhân thuộc các quốc gia Ấn Độ, Trung Quốc, Philippin, Tonga, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam đã vinh dự được Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc trao giải. Đây là những tổ chức, cá nhân có những thành tích đặc biệt trong công tác đấu tranh chống tội phạm liên quan đến động vật hoang dã.

Việt Nam có đại diện duy nhất là ông Đỗ Thanh Quang, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vinh dự nhận giải thưởng này.  Trong vòng hai năm qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện, bắt giữ 14 vụ, thu giữ trên 330 kg ngà voi và gần 50 kg sừng tê giác, vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác