Phát triển nhà ở xã hội kích thích thị trường bất động sản

(VOV5) - Sáng 22/02, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản triển khai kế hoạch hoạt động năm 2013, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Nội dung chính của cuộc họp là đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu nhà cho đa số người dân và hỗ trợ “phá băng” thị trường bất động sản. Đây là nhiệm vụ  trọng tâm trong năm 2013.

Phát triển nhà ở xã hội kích thích thị trường bất động sản - ảnh 1
Công trình nhà ở xã hội, Khu chung cư CT1, CT2 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu trước mắt các địa phương tập trung rà soát các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới, dừng các dự án chưa giải phóng mặt bằng hoặc đã giải phóng mặt bằng nhưng không phù hợp với kế hoạch phát triển của địa phương. Đối với các dự án công trình nhà ở đang thi công hoặc đã hoàn thành nhưng tồn kho không bán được do diện tích không phù hợp thì tùy theo từng khu vực, cho phép điều chỉnh cơ cấu căn hộ cho phù hợp với nhu cầu và khả năng thanh toán. Triển khai đồng thời hai giải pháp: giảm lượng cung ra thị trường, tăng tính thanh khoản của các sản phẩm. Đây sẽ là những giải pháp nhằm cải thiện tình hình thị trường bất động động sản trong năm 2013.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác