Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa

(VOV5) - Sáng ngày 26/10, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ 2 với sự tham dự của 250 đại biểu đại diện cho hơn 64 vạn đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu (Ảnh VGP)

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nói chung và đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa nói riêng đạt được trong thời gian qua, nhất là những chuyển biến cơ bản về cơ sở hạ tầng, về đời sống, giữ gìn bản sắc văn hóa, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, giảm nghèo nhanh và bền vững.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập trung nguồn lực phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo, phát huy tiềm năng lợi thế của từng vùng, phát triển đa dạng các mô hình kinh tế hộ theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm, tạo cơ chế chính sách thu hút các nhà đầu tư vào khu vực miền núi, dân tộc./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác