Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga

(VOV5) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam là luôn coi trọng, ưu tiên và củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga - ảnh 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga Kalashnicov. Ảnh: VGP/Thành Chung


Ngày 7/6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga do Bí thư Trung ương Đảng phụ trách đối ngoại, Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Đối ngoại của Đu-ma Quốc gia (Hạ viện) Nga, L. Ka-lát-xni-cốp, làm trưởng đoàn, đang thăm làm việc tại Việt Nam. Tại đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam là luôn coi trọng, ưu tiên và củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Bí thư Trung ương Đảng phụ trách đối ngoại, Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Đối ngoại của Đu-ma Quốc gia (Hạ viện) Nga L. Ka-lát-xni-cốp nhấn mạnh  Liên bang Nga luôn coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam; coi Việt Nam là đối tác hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á. Đảng Cộng sản Liên bang Nga mong muốn đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ giữa hai nước trong những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và có thể bổ sung cho nhau.


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga - ảnh 2
Ảnh: VGP/Thành Chung


Trước đó, tại trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, buổi hội đàm với Đoàn. Hai bên nhất trí trong thời gian tới, tăng cường hơn nữa sự hợp tác trên kênh đảng, thường xuyên trao đổi thông tin, cùng phối hợp tại các diễn đàn đa phương quốc tế. Điều này sẽ góp phần quan trọng trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Liên bang Nga và Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga có buổi làm việc với Lãnh đạo một số ban, ngành nhằm tìm hiểu sâu hơn về kết quả Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và trao đổi một số biện pháp để thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác