Tăng cường hợp tác tư pháp giữa Việt Nam và Hàn Quốc

(VOV5) - Ngày 5/7, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị chuyên đề luật pháp chung Việt Nam - Hàn Quốc năm 2016 với chủ đề "Tổng kết hoạt động hợp tác giữa Tòa án Việt Nam - Tòa án Hàn Quốc và định hướng phát triển".

Tăng cường hợp tác tư pháp giữa Việt Nam và Hàn Quốc  - ảnh 1
Quang cảnh ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN phát)



Phát biểu tại đây, Thẩm phán Kim You Sung, Viện nghiên cứu và đào tạo tư pháp Hàn Quốc, mong muốn hai bên hợp tác để đào tạo nhóm chuyên gia am hiểu về pháp luật Hàn Quốc cho hệ thống Tòa án Việt Nam, đồng thời tích cực triển khai xây dựng chương trình đào tạo dài hạn cho Thẩm phán, cán bộ Tòa án Việt Nam. Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Thuân mong muốn Tòa án Tối cao của hai nước duy trì và phát triển những kết quả hợp tác đã đạt được, tăng cường xúc tiến để tiếp tục ký kết và triển khai các giai đoạn tiếp theo của dự án hợp tác, góp phần vào quá trình cải cách, xây dựng và phát triển hệ thống Tòa án Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác