Tăng cường quan hệ hợp tác đặc biệt Việt-Lào

(VOV5)- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

Tại các cuộc gặp chiều nay (17/12) với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chumaly Saynhason, Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong và Chủ tịch Quốc hội Lào PanyYathotu, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

Các lãnh đạo cấp cao Lào tin tưởng việc hai bên kiên quyết khắc phục những khó khăn còn tồn tại sẽ góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển hiệu quả và thiết thực trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về phương diện kinh tế, đầu tư, thương mại và giáo dục đào tạo nguồn nhân lực. Các vị lãnh đạo cấp cao Lào khẳng định Lào sẽ tiếp tục dành ưu tiên và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào, triển khai các dự án đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao hơn.


Tăng cường quan hệ hợp tác đặc biệt Việt-Lào - ảnh 1
Thủ tướng Lào tiếp ông Nguyễn Thiện Nhân

Tại cuộc gặp Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân hôm nay (17/12), Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong và Chủ tịch Quốc hội Lào PanyYathotu đánh giá cao tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Lào trong việc góp phần tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân hai nước cùng nhau gìn giữ, củng cố và phát triển mối quan hệ Việt Nam - Lào. Các lãnh đạo lào mong muốn Mặt trận Tổ quốc hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện và hiệu quả hơn nữa, thực hiện tốt các nội dung thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2011-2016 mà Mặt trận hai nước đề ra.

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thông báo về thành công của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII của Việt Nam với việc thông qua nhiều dự luật quan trọng. Đặc biệt việc thông qua Hiến pháp sửa đổi đã thể hiện được ý Đảng, lòng dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, đề cao vai trò của tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới của đất nước./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác