Thành phố Đà Nẵng sớm triển khai đề án xây dựng thành phố thông minh

(VOV5) - Tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng ngày 28/06, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao “Đề án xây dựng thành phố thông minh của Đà Nẵng”.


Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, đây là giải pháp cho phát triển đô thị của nhiều nước trên thế giới. Mọi hoạt động quản lý của địa phương đều có vai trò của người dân, nếu phát huy được vai trò người dân thì chính quyền hoạt động sẽ hiệu quả hơn, sáng tạo hơn. Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị thành phố Đà Nẵng sớm thành lập Ban chỉ đạo triển khai "Đề án Xây dựng thành phố thông minh"; tập trung qui hoạch, điều hành, kèm theo dự báo phát triển dân số, khả năng cung cấp nước, phát triển công nghiệp, giao thông, thương mại, du lịch và nhà ở.

Thành phố Đà Nẵng sớm triển khai đề án xây dựng thành phố thông minh  - ảnh 1
Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng là địa phương có kế hoạch xây dựng thành phố thông minh sớm nhất nước. 7 năm liền thành phố này dẫn đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin. Đến nay, Đà Nẵng đã xây dựng chính quyền điện tử, thiết lập trung tâm thông tin cộng đồng một kết nối, phủ sóng wifi công cộng, thiết lập trung tâm dữ liệu phục vụ rộng rãi công dân. 

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác