Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị giao ban các tỉnh Tây Nguyên

(VOV5) -  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ đối với Tây Nguyên, nước và rừng Tây Nguyên là vấn đề quan trọng.


Chiều 20/6, tại tỉnh Đắc Lắk, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị giao ban với các tỉnh Tây Nguyên về tình hình phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng Tây Nguyên.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị giao ban các tỉnh Tây Nguyên - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ đối với Tây Nguyên, nước và rừng Tây Nguyên là vấn đề quan trọng. Tây Nguyên phải bảo vệ và phát triển rừng, xử lý nghiêm tình trạng phá rừng. Thủ tướng cũng lưu ý các tỉnh Tây Nguyên quan tâm đến vấn đề đất đai gắn với sản xuất của người dân. Thủ tướng cũng yêu cầu quan tâm đến đời sống tôn giáo, đoàn kết dân tộc ở địa phương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các tỉnh Tây Nguyên phải đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác