Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hoạt động của Công đoàn cần chăm lo lợi ích của người lao động

(VOV5) - Sáng 09/07, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với Lãnh đạo chủ chốt Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2015, trọng tâm phối hợp công tác trong năm 2016.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hoạt động của Công đoàn cần chăm lo lợi ích của người lao động - ảnh 1
Thủ tướng phát biểu chỉ đạo buổi làm việc


Phát biểu tại đây, Thủ tướng đánh giá cơ chế hợp tác giữa Chính phủ và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thời gian qua đạt những hiệu quả tích cực, góp phần thúc đẩy giai cấp công nhân phát triển. Thủ tướng cũng cho rằng cần có biện pháp nâng cao trình độ nghề nghiệp cho công nhân, nâng cao năng suất lao động, giải quyết vấn đề tiền lương; đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động. 


Thủ tướng đề nghị tiếp tục triển khai các nội dung phối hợp giữa Chính phủ và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, trong đó chú ý phối hợp đưa “hơi thở cuộc sống” vào các mặt công tác công đoàn, góp phần thực hiện hiệu quả, thực tế hơn nhiệm vụ chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Phải dân chủ, công khai minh bạch cơ quan hành chính, sinh hoạt đổi mới công đoàn. Công đoàn phải đổi mới, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho công nhân một cách thiết thực. Chúng ta phải nhìn nhận những bất cập, điều hành vĩ mô, kể cả quản lý xã hội, quản lý kinh tế của Chính phủ, đặc biệt là hoạt động công đoàn để có sự chuyển biến mới”.

Thủ tướng đề nghị các địa phương hỗ trợ đất đai, xem xét các khoản ưu đãi về thuế và huy động kinh phí từ các nguồn khác nhau, trong đó khuyến khích giới chủ sử dụng lao động đầu tư xây dựng, chăm lo đời sống để người lao động yên tâm làm việc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác