Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Lãnh đạo Bộ Quốc phòng

(VOV5) - Chính phủ đánh giá cao quân đội đã làm tốt công tác dân vận, tham gia góp phần xóa đói giảm nghèo ở các địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Lãnh đạo Bộ Quốc phòng - ảnh 1
Quang cảnh buổi làm việc


Chiều 21/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo Bộ Quốc phòng về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng 9 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2016. 


Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thời gian qua, nhiệm vụ kinh tế quốc phòng được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, là chỗ dựa để phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương; công tác duy trì, xây dựng đường biên giới hữu nghị, hòa bình được triển khai tốt, góp phần vun đắp tình hữu nghị, quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa Việt Nam với các quốc gia có chung đường biên giới. Chính phủ đánh giá cao quân đội đã làm tốt công tác dân vận, tham gia góp phần xóa đói giảm nghèo ở các địa phương, thực hiện tốt quân dân y kết hợp; góp phần chống buôn lậu và gian lận thương mại; tham gia hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn.


Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Quốc phòng nhạy bén, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những quyết sách trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước. Cùng với đó là nâng cao sức mạnh chiến đấu, ứng dụng khoa học công nghệ, làm chủ phương tiện vũ khí, khí tài, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Thủ tướng mong muốn lực lượng quân đội tiếp tục phát huy truyền thống kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác