Thúc đẩy quan hệ hữu nghị Quốc hội Việt Nam và Cộng hòa Đông Uruguay thiết thực và hiệu quả

(VOV5) - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Đông Uruguay Anibal Pereyra, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Sáng 19/1, tại Hà Nội, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Đông Uruguay Anibal Pereyra hội đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị Quốc hội Việt Nam và Cộng hòa Đông Uruguay thiết thực và hiệu quả - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Đông Uruguay


Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Việt Nam mong muốn hợp tác với Quốc hội Uruguay trong quan hệ song phương cũng như tại các diễn đàn quốc tế. Để tăng cường thúc đẩy và đưa mối quan hệ hữu nghị giữa hai Quốc hội vào chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên tích cực phối hợp, xây dựng và triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, cũng như ủng hộ nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, đặc biệt là tại các diễn đàn đa phương như Liên minh nghị viện thế giới.


Về phần mình, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Đông Uruguay Anibal Pereyra khẳng định luôn sẵn sàng ủng hộ Việt Nam trên mọi lĩnh vực và nhấn mạnh chuyến thăm đầu tiên của Đoàn tới Việt Nam nhằm tiếp tục củng cố quan hệ hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, hai Quốc hội. Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Đông Uruguay Anibal Pereyra cam kết nỗ lực thắt chặt quan hệ hai nước, hai Quốc hội trên các lĩnh vực và xác định rõ Châu Á, trong đó có Việt Nam là vị trí chiến lược trong quá trình hội nhập và phát triển hiện nay.


Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Đông Uruguay Anibal Pereyra ký kết thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.


Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Đông Uruguay Anibal Pereyra đang ở thăm chính thức Việt Nam. 


Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao giá cao hai nước phối hợp và hợp tác chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp quốc. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn Hạ viện Uruguay tiếp tục quan tâm thúc đẩy các nỗ lực của Chính phủ hai nước nhằm tăng cường quan hệ song phương, ủng hộ việc ký kết và phê chuẩn các văn kiện hợp tác giữa hai nước.


Về phần mình, Chủ tịch Hạ viện Anibal Pereyra khẳng định Uruguay coi trọng vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam ở khu vực và quốc tế; cho rằng những kết quả tích cực trong chuyến thăm này là những đóng góp quan trọng vào việc tiếp tục tăng cường quan hệ giữa hai nước./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác