Tiếp tục hoạt động giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 2


(VOV5) - Hôm nay (16/05), tại tỉnh Lào Cai, tiếp tục diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần 2.


Theo kế hoạch, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc sẽ chứng kiến cuộc tuần tra chung biên giới tại cột mốc 112 thuộc xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; dự lễ khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt – Trung và chứng kiến Lễ ký biên bản kết nghĩa giữa địa phương hai nước; thăm đồn biên phòng Bản Lầu.


Tiếp tục hoạt động giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 2 - ảnh 1



Trước đó, trong ngày 15/05, tại cuộc tọa đàm hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, đã thảo luận các nội dung quan trọng liên quan đến giao lưu quốc phòng hai nước. Hai Bộ trưởng nhất trí duy trì, mở rộng và làm phong phú hoạt động giao lưu quốc phòng biên giới 2 nước; các địa phương, các đơn vị cần mở rộng giao lưu thanh niên, các tầng lớp quần chúng 2 nước để cùng bảo vệ biên giới, xây dựng biên giới hữu nghị. Bên cạnh đó, hai bên thống nhất các biện pháp để toàn tuyến biên giới trên bộ 2 nước có sự giao lưu đồng bộ của tất cả các lực lượng, các địa phương. Từ đó có thể áp dụng vào các hoạt động ở trên biển, trước hết là vịnh Bắc Bộ và trên cơ sở đó có thể lấy một số bài học kinh nghiệm để giải quyết các vấn đề ở những khu vực rộng lớn hơn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác