Tọa đàm hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc

(VOV5) - Sáng 11/3, tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh diễn ra tọa đàm hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Đoàn đại biểu cấp cao quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đoàn đại biểu cấp cao quân giải phóng nhân dân Trung Quốc do Trung tướng Thích Kiến Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng quân giải phóng nhân dân Trung Quốc làm trưởng đoàn.

 

Tọa đàm hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc - ảnh 1


Tại tọa đàm, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ quốc phòng cho rằng: Hoạt động giao lưu, hội đàm giữa quân đội, nhân dân hai nước đã góp phần tăng cường hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt – Trung, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa quân đội và nhân dân hai nước: Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn thể hiện mong muốn và quyết tâm phát triển quan hệ hữu nghị láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện và bền vững với Trung Quốc, coi đó là chủ trương nhất quán, là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc sẽ phát triển ngày càng tốt đẹp, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích căn bản, lâu dài của hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước.

 

Tọa đàm hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc - ảnh 2


Đoàn đại biểu quân giải phóng nhân dân Trung Quốc mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh lòng tin hữu nghị mật thiết, coi đây là đòn bẩy vững chắc phát triển toàn diện của khu vực biên giới và phát triển chung của hai nước. Sau buổi tọa đàm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh tiếp đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Đoàn cũng đến thăm Đồn biên phòng Trà Cổ (thành phố Móng Cái).

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác