Toàn xã hội phải kiên quyết đẩy lùi tệ nạn ma túy

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lực lượng: Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an, Hàng không tăng cường công tác trấn áp tội pham ma túy.

Chiều 23/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy. Hội nghị do Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tổ chức với sự tham dự của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và 63 tỉnh thành. 

Toàn xã hội phải kiên quyết đẩy lùi tệ nạn ma túy  - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống ma túy và cai nghiện ma túy. Ảnh: VGP/Quang Hiếu


Kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ thời gian qua các cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý nhiều vụ ma túy lớn. Tuy vậy, tình hình đang diễn biến phức tạp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh:“Thông điệp của Chính phủ là quán triệt đến toàn xã hội, đó là tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy là vấn đề bức xúc của xã hội, gây hậu quả nghiêm trọng. Chính vì vậy mà cả hệ thống chính trị, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội phải kiên quyết đấu tranh phòng chống và đẩy lùi, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, để đem lại hạnh phúc, chất lượng cho giống nòi”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lực lượng: Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an, Hàng không tăng cường công tác trấn áp tội pham ma túy, truy tố và xét xử nghiêm những đối tượng cầm đầu trong các vụ buôn bán ma túy. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội mở rộng các mô hình cai nghiện tại cộng đồng. Bộ Y tế tiếp tục đẩy nhanh việc điều trị cai nghiện có hiệu quả.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác