Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên

(VOV5) - Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Đây là chủ đề của hội thảo khoa học do Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp tổ chức hôm nay, tại thành phố Hưng Yên, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915- 1/7/2015).


 Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên  - ảnh 1
Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: qdnd.vn


Phát biểu khai mạc hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang và những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, của dân tộc Việt Nam; khẳng định: Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tại hội thảo, các đại biểu trình bày tham luận, trong đó làm rõ những cống hiến to lớn của ông Nguyễn Văn Linh, đặc biệt trên cương vị là Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam ở thời kỳ đầu thực hiện công cuộc đổi mới, những bài học kinh nghiệm của ông trong công tác cán bộ, đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, đấu tranh chống tiêu cực, gắn bó với nhân dân, sâu sát với thực tiễn, thống nhất giữa nói và làm.

 

 



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác