Tổng lãnh sự quán Pháp mở sổ tang để người dân chia buồn sau vụ khủng bố làm 84 người chết tại Pháp

(VOV5) - Sáng 16/7, Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh mở sổ tang để người dân chia buồn sau vụ khủng bố làm 84 người chết tại Pháp.
.


Tổng lãnh sự quán Pháp mở sổ tang để người dân chia buồn sau vụ khủng bố làm 84 người chết tại Pháp - ảnh 1
Người dân xếp hàng đợi tới lượt ghi sổ tang chia buồn


Hàng trăm người Pháp đang sinh sống, làm việc tại thành phố này cùng một số người dân thành phố đã đến gửi vòng hoa và viết vào sổ tang, chia sẻ nỗi đau với nước Pháp. Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Vũ Tú, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố đến chia buốn và viết sổ tang tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố tại thành phố Nice của Pháp. Ông Nguyễn Vũ Tú viết: "Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin gửi đến Tổng lãnh sự quán Pháp tại thành phố và thông qua Tổng lãnh sự quán, đến gia đình những nạn nhân và nhân dân Pháp lời chia buồn sâu sắc. Chúng tôi tin tưởng rằng Chính phủ Pháp và nhân dân Pháp sẽ đoàn kết vượt qua thời khắc đau thương này, tiếp tục xây dựng đất nước Pháp hòa bình, ổn định và phồn vinh”.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác