Triển khai công tác đối với đạo Tin lành giai đoạn 2016 – 2020 vùng Tây Bắc và phụ cận


(VOV5) - Thời gian qua, công tác tôn giáo ở vùng Tây Bắc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; các hoạt động của các tôn giáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, trong đó có đạo Tin lành.

Triển khai công tác đối với đạo Tin lành giai đoạn 2016 – 2020 vùng Tây Bắc và phụ cận  - ảnh 1
Bà Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: btgcp.gov.vn



Các chức sắc, tín đồ tôn giáo tại các địa phương sống tốt đời, đẹp đạo, hoạt động theo pháp luật. Đây là ý kiến đánh giá được đưa ra tại Hội nghị triển khai công tác đối với đạo Tin lành giai đoạn 2016 – 2020 vùng Tây Bắc và phụ cận, diễn ra ngày 08/07, tại Hà Nội. Phát biểu tại hội nghị, bà Hoàng Thị Hạnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc, nhấn mạnh : thời gian tới, vùng Tây Bắc và phụ cận cần phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo nói chung, đạo Tin lành nói riêng cho các chức sắc, tín đồ đạo Tin lành và nhân dân để tạo sự đồng thuận trong xã hội. Cùng với đó, t ăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo nói chung, đạo Tin lành nói riêng; kiên quyết xử lý theo pháp luật những hoạt động tôn giáo cố tình vi phạm pháp luật hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, tôn giáo là đồng bào dân tộc thiểu số trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác