Uỷ ban Thường vụ QH cho ý kiến về Tờ trình Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa

(VOV5) - Tờ trình của Chính phủ nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 


Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 31, sáng nay, Ủy ban thường Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Tờ trình Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông.


Uỷ ban Thường vụ QH cho ý kiến về Tờ trình Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa - ảnh 1
Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: TTXVN)


Tờ trình của Chính phủ nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối, quan điểm mới của Đảng về giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phù hợp với Hiến pháp mới ban hành. Về cơ cấu giáo dục phổ thông, ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội, nhấn mạnh: Riêng hai cấp Tiểu học và Trung học cơ sở, tôi đồng tình với hướng 9 năm, còn Trung học Phổ thông thì ta nên giữ ở 12 năm. Và giáo dục phổ thông thì ta giáo dục theo định hướng nghề nghiệp. Tuy nhiên, việc thực hiện chủ trương một chương trình giáo dục  nhiều sách giáo khoa cần sửa như nào cho dễ. Liên quan đến việc xã hội hóa biên soạn và xuất bản sách giáo khoa phổ thông, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với chủ trương sử dụng nhiều sách giáo khoa cho mỗi môn học và thực hiện xã hội hóa việc biên soạn, xuất bản sách giáo khoa phổ thông một cách hợp lý và có điều kiện.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác