Vai trò của Quốc hội trong việc giám sát thực thi các điều ước quốc tế

(VOV5)- Từ năm 2006 đến nay, Việt Nam ký, phê chuẩn, gia nhập gần 2000 điều ước quốc tế song phương, đa phương.

Vai trò của Quốc hội trong việc giám sát thực thi các điều ước quốc tế  - ảnh 1

Ngày 24/8, Ủy ban Đối Ngoại Quốc hội Việt Nam phối hợp với Viện Friedrich-Ebert (FES) của Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức hội nghị quốc tế “Vai trò của Quốc hội trong việc giám sát việc thực thi các điều ước quốc tế trong lĩnh vực pháp luật thương mại và quyền con người-kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam”.

Các đại biểu Quốc hội, chuyên gia trong nước và quốc tế trao đổi một số nội dung liên quan như: cơ sở lý luận về vai trò giám sát của Quốc hội trong việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; khuôn khổ pháp lý, cách tiếp cận chính trị, đối tượng và công cụ giám sát thực hiện điều ước quốc tế; nghiên cứu nội dung giám sát, phương thức thực hiện; tìm hiểu kinh nghiệm của các nước, các tổ chức nghị viện quốc tế để tham khảo, áp dụng vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của Việt Nam. 


Từ năm 2006 đến nay, Việt Nam ký, phê chuẩn, gia nhập gần 2000 điều ước quốc tế song phương, đa phương, thể hiện Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác