Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu

(VOV5) - Phát biểu tại hội nghị chiều 14/3, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan  nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng hệ thống văn bản pháp luật quy định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm trước, trong và sau thiên tai.


 Hội nghị toàn cầu lần thứ 3 về giảm thiểu rủi ro thiên tai bắt đầu diễn ra ngày 14/3 tại thành phố Sendai, Đông Bắc Nhật Bản. Thành phố này cũng thuộc khu vực hứng chịu hậu quả nặng nề trong thảm hoạ động đất, sóng thần ngày 11/3/2011. Hơn 5.000 đại biểu, trong đó có nhiều nhà lãnh đạo chính phủ, quan chức cấp cao từ khắp nơi trên thế giới tham dự hội nghị kéo dài 5 ngày từ ngày 14 đến 18/3. Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dẫn đầu tham dự Hội nghị.

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu  - ảnh 1
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam tham dự và phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN


Phát biểu tại hội nghị chiều 14/3, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nêu bật nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong phòng chống, giảm thiểu tác hại của thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng hệ thống văn bản pháp luật quy định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm trước, trong và sau thiên tai; bộ máy chỉ đạo-quản lý phòng chống thiên tai phải có năng lực… Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị các nước ưu tiên các chương trình hỗ trợ đào tạo, nâng cao nhận thức, xây dựng các kế hoạch cụ thể tại cộng đồng để người dân có khả năng chủ động ứng phó thiên tai; thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu quả đánh giá, dự báo.

Hội nghị dự kiến sẽ thông qua một kế hoạch mới nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của thiên tai, thay thế "Khung hành động Hyogo" đã được thực thi trong 10 năm qua.

Bên lề hội nghị, cùng ngày 14/3, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã chào xã giao Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu; hội kiến với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe; gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và bà Helen Clark, Giám đốc Điều hành Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Ngày 15/3, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. Tại đây, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị hai bên tăng cường các chuyến thăm, đặc biệt là cấp cao, thúc đẩy một cách toàn diện, hiệu quả hơn nữa hợp tác song phương, đề nghị Nhật Bản tăng cường hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, y tế, phát triển công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp… Về vấn đề Biển Đông, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ đồng tình với ý kiến của Ngoại trưởng Kishida về tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định và các bên liên quan cần nghiêm chỉnh tuân thủ luật pháp quốc tế.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Kishida cho biết Nhật Bản đang xem xét tích cực việc cung cấp viện trợ không hoàn lại cho chương trình phòng chống thiên tai và ODA vốn vay cho Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 5 của Việt Nam.

Sáng 15/3, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến đặt vòng hoa tại Bia tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất, sóng thần tháng 3/2011 tại khu Arahama, thành phố Sendai.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước cũng đã đến thăm và nói chuyện cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản./.



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác