Việt Nam mong muốn cùng Philippines đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực

(VOV5)- Ngày 22/5, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Philippines và tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới Khu vực Đông Á (WEF) tại Thủ đô Manila, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cuộc Hội kiến Chủ tịch Hạ viện Philippines Feliciano J.Belmonte.

Chủ tịch Hạ viện Philippines Feliciano Belmonte bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về hành vi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Hoan nghênh quan điểm của Chủ tịch Hạ viện Feliciano Belmonte, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết ông và Tổng thống Benigno Aquino đã nhất trí bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Trung Quốc tiến hành nhiều hành động vi phạm luật pháp quốc tế, đe dọa hòa bình, ổn định ở khu vực, đe dọa đến an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông.



Việt Nam mong muốn cùng Philippines đưa quan hệ hai nước  đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Ngài Franklin Drilon, Chủ tịch Thượng viện Philippines. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

Tại cuộc Hội kiến Chủ tịch Thượng viện Philippines Franklin Drilon, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng  và ủng hộ lập trường giải quyết các căng thẳng bằng biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế, công ước Liên hiệp qViệt Nam và Philippines cần tăng cường hợp tác, đoàn kết cùng ASEAN và quốc tế phê phán hành của Trung Quốc trên biển Đônguốc về Luật biển năm 1982 và DOC.

Về quan hệ song phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định với quan hệ láng giềng hữu nghị, Việt Nam mong muốn cùng Philippines đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, làm sâu sắc hơn và đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển trong khu vực.



Bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về Đông Á diễn ra tại Philippines, sáng 22/05, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới Klaus Schwab.

Trao đổi với Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết hiện nay, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhằm xây dựng một nền kinh tế có sức cạnh tranh cao gắn với công bằng và tiến bộ xã hội, thân thiện với môi trường. Trước những sự việc đang diễn ra phức tạp trên Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn Diễn đàn Kinh tế Thế giới tiếp tục đóng góp tích cực vào xây dựng một khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng.


Về phần mình, Chủ tịch Klaus Schwab bày tỏ quan ngại trước những diễn biến phức tạp đang xảy ra trên Biển Đông. Bên cạnh đó, Chủ tịch Klaus Schwab đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam về đối tác công - tư (PPP) đối với việc xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN, đồng thời khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong một số lĩnh vực.


Cũng trong hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận “Thúc đẩy cộng đồng kinh tế ASEAN thông qua tăng cường phối hợp công-tư”. Thủ tướng cho rằng để hợp tác công-tư đóng góp hiệu quả vào tiến trình xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN, cần có sự ủng hộ mạnh mẽ của các Chính phủ, xây dựng khung chính sách chung của ASEAN về hợp tác công-tư và danh mục dự án kết nối ASEAN theo hình thức đối tác công-tư với các điều kiện cụ thể, hấp dẫn các nhà đầu tư tư nhân, đồng thời có cơ chế hỗ trợ, giám sát để thực hiện thành công dự án… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định với những nỗ lực liên tục và thường xuyên của Chính phủ, môi trường kinh doanh của Việt Nam sẽ ngày càng hoàn thiện hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài làm ăn hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam.

Tối nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Việt nam rời Manila về Hà Nội, kết thúc chuyến tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á và chuyến thăm làm việc tại Philippines.


Tại buổi họp báo diễn ra chiều nay (22/05), Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh trích dẫn những phát biểu quan trọng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Phiên họp Toàn thể, các phiên thảo luận và các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc tại Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á 2014 (WEF).

Thứ trưởng Phạm Quang Vinh cũng trả lời nhiều câu hỏi của các Hãng thông lớn trên thế giới như CNN, AP, Reuters, Channel News Asia, NHK, RTMV... tập trung vào các biện pháp của Việt Nam nhằm giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay ở Biển Đông. Thứ trưởng Phạm Quang Vinh khẳng định Việt Nam kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển Việt Nam, sử dụng mọi biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền, bên cạnh đó, Việt Nam vẫn kiên trì các kênh đối thoại, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt- Trung./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác