Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Liên bang Nga

(VOV5) -  Việt Nam - Liên bang Nga có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp luôn được các thế hệ gìn giữ, phát huy. Thời gian tới, hai bên cần duy trì và phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa quân đội hai nước, tăng cường hợp tác giữa các quân binh chủng, hợp tác đào tạo cán bộ, trao đổi đoàn các cấp và hợp tác trên lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh khi tiếp ông Vnukov Konstantin Vasilievich, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, chiều 20/4 tại Hà Nội. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho rằng Việt Nam và Nga đã hợp tác hiệu quả trên mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quốc phòng./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác