Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển văn hóa với Ethiopia

(VOV5)- Ngày 31/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tiếp Đoàn đại biểu nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia do ông Lassa Teklebhan Gebrehiwot, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu nhân dịp Đoàn sang Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh giới thiệu về đất nước Việt Nam với 54 dân tộc anh em cùng sinh sống bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng nhau, giúp nhau cùng phát triển; luôn coi trọng sự đa dạng hóa quan hệ với tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Ethiopia.

Bộ trưởng cho rằng, Việt Nam và Ethiopia cần đẩy mạnh hợp tác về văn hóa trong giai đoạn tới và Việt Nam luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển văn hóa với Ethiopia... Ông Lassa Teklebhan Gebrehiwot khẳng định: Ethiopia mong muốn học tập kinh nghiệm của Việt Nam trong việc quy hoạch, xây dựng, phát triển mô hình Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam bởi Ethiopia dự định thực hiện một dự án tương tự./.

Phản hồi

Các tin/bài khác