Việt Nam – Trung Quốc xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị

(VOV5)- Hiện nay, quan hệ hai nước đã có bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó, hợp tác về quốc phòng không ngừng được thúc đẩy.

 

Chiều 27/11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Thiếu tướng Tiêu Vận Hồng, Tư lệnh Quân khu tỉnh Quảng Tây Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh: hiện nay, quan hệ hai nước đã có bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó, hợp tác về quốc phòng không ngừng được thúc đẩy, đem lại hiệu quả thiết thực. Mong rằng, mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai nước tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh, theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt mà Lãnh đạo hai nước đã từng khẳng định.


Việt Nam – Trung Quốc xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị  - ảnh 1

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ trao đổi với Thiếu tướng Tiêu Vận Hồng

 

Thiếu tướng Tiêu Vận Hồng bày tỏ: Trung Quốc luôn coi trọng mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước. Mong rằng, thời gian tới Bộ Quốc phòng hai bên sẽ thiết lập đường dây nóng và có cơ chế thuận lợi hơn trong việc thúc đẩy giao lưu giữa Bộ đội Biên phòng hai nước, góp phần xây dựng đường biên giới Việt – Trung hòa bình, ổn định và phát triển./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác