Âm nhạc - Sứ giả của tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước Mỹ Latinh

(VOV5) -Âm nhạc đã mang tới không chỉ tình yêu nghệ thuật âm thanh, giai điệu mà còn là những cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa để hiểu biết và kết nối nhau trong tình hữu nghị ấm áp.

Trong nhiều năm qua, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước khu vực Mỹ latinh ngày càng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là những hoạt động  giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân, qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước khu vực Mỹ Latinh. Trong vai trò sứ giả của hòa bình, Âm nhạc đã làm nên sự kết nối tuyệt vời giữa Việt Nam và các nước khu vực Mỹ Latinh cũng như bạn bè quốc tế.

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 

Tiếp nối thành công của đêm nhạc Mỹ Latinh những lần trước, nhân dịp chào đón Giáng sinh và Năm mới 2018, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội và Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba TP Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán các nước Mỹ Latinh tại Việt Nam tổ chức “ Đêm nhạc Mỹ Latinh” lần thứ 9.

Âm nhạc - Sứ giả của tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước Mỹ Latinh - ảnh 1Bữa tiệc giao lưu hữu nghị cuối năm giữa Đại sứ quán các nước Mỹ Latinh tại Hà Nội. 

Đây là chương trình giao lưu văn hoá thường niên góp phần quảng bá, giới thiệu nét văn hoá của các nước trong khu vực và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước ở châu Mỹ Latinh, cũng như thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân của thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế.

Âm nhạc - Sứ giả của tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước Mỹ Latinh - ảnh 2Một vũ điệu Latinh sôi động  

Những ca khúc sôi động, những điệu nhảy quyến rũ mang đậm phong cách Mỹ Latinh đã được các bạn đến từ các quốc gia khu vực cũng như những người Việt Nam biểu diễn, hưởng ứng nhiệt tình đã tạo ra bầu không khí thân thiện để lại ấn tượng sâu sắc đối với những người tham gia. Anh Zacharay người Anh nhận xét: Đêm nhạc châu Mỹ Latinh thật tuyệt vời. Chương trình với nhiều bài hát rất hay, vũ khúc tuyệt vời. Có rất đông người đến dự và cùng nhau nhảy múa. Tôi đặc biệt yêu thích những ca khúc Flamingo. Bố tôi là người Tây Ban Nha và sống ở đó nên tôi biết đến và thích nhạc Mỹ La tinh. Đó là  sự kết nối của sự đoàn kết”.

Âm nhạc - Sứ giả của tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước Mỹ Latinh - ảnh 3Nhóm múa Kizomba 

Còn  chị Soana đến từ Cuba chia sẻ:“Chương trình Đêm nhạc Mỹ Latinh sôi động và các tiết mục biểu diễn đều hay. Các nhóm biểu diễn người Việt Nam và đến từ Châu Mỹ Latinh đã trình diễn thành công, tạo nên không khí vui tươi. Qua đây, các bạn Việt Nam biết thêm nhiều về văn hóa âm nhạc của châu Mỹ Latinh, về những vũ điệu như Chachacha, salsa lúc nào thật uyển chuyển và đầy sức quyến rũ.”

Được coi là cầu nối của hợp tác hữu nghị, âm nhạc Mỹ Latinh giờ đây đã lan tỏa mạnh mẽ ở Châu Á trong đó có Việt Nam. Những vũ điệu Latinh cuồng nhiệt như Rumba, Chachacha, Salsa, Tango…ngày càng hiện diện nhiều trong đời sống âm nhạc và giải trí tại Việt Nam. Nhiều nhóm nhạc, ban nhạc và nghệ sĩ đến từ Châu Mỹ Latinh như Alvaro Meza, Vallento…sang Việt Nam giao lưu biểu diễn đã tạo nên một sân chơi âm nhạc phong phú cho công chúng Việt Nam:“ Chúng em, những sinh viên ĐH kiến trúc rất thích các bài hát Mỹ Latinh vì âm nhạc của họ phóng khoáng và đầy sức sống, đưa mọi người đến gần nhau hơn. Giai điệu sôi động luôn gợi đến những vùng đất hoang dã ở châu Mỹ.” Đức Hiếu, SV Đại học kiến trúc cho biết.

“Âm nhạc châu Mỹ Latinh thật tuyệt vời. Nó vô cùng quyễn rũ, cuốn hút và đầy sự hoang dã. Đó là tiêu chí mà nhóm nhảy Kizomba của chúng em hướng tới. Chúng em vinh dự được tham gia biểu diễn đêm nhạc giao lưu hữu nghị này. Qua đây, em mong muốn quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và các nước châu Mỹ Latinh gắn kết hơn.” Mỹ Anh, vũ công nhóm Kizomba hào hứng cho biết.

Âm nhạc - Sứ giả của tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước Mỹ Latinh - ảnh 4SV Việt Nam tham gia biểu diễn  

Nói về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp hiện có giữa Việt Nam và các nước Mỹ Latinh, đại sứ Vênêxuêla Jorge Rondón Uzcategui  cho biết, bên cạnh những hợp tác ấn tượng trong thương mại, kinh tế, đầu tư…thì sự gắn kết giữa Việt Nam và nhiều quốc gia trong khu vực ngày càng đậm nét và sâu sắc hơn thông qua giao lưu văn hóa. Trong đó, âm nhạc không chỉ là hình thức giải trí mà còn là phép ẩn dụ cho bản sắc văn hóa Latinh và tình hữu nghị. Đại sứ Venezuala Jorge Rondón Uzcategui nhấn mạnh.

“ Những chương trình giao lưu âm nhạc thể hiện thông điệp của tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước khu vực châu Mỹ Latinh. Tôi nghĩ rằng, chúng ta mặc dù các xa về mặt địa lý nhưng âm nhạc đưa chúng ta xích lại gần nhau, có cơ hội để hiểu nhau hơn. Vì Âm nhạc không có ngôn ngữ, không có khoảng cách hay ranh giới nên nó chính là nhịp cầu kết nối tuyệt vời. Nhân dịp Giáng sinh và đón Năm mới 2018, từ trái tim mình tôi mong muốn hòa bình, thịnh vượng và thành công đến với người dân Việt Nam và các nước châu Mỹ Latinh”.

Âm nhạc - Sứ giả của tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước Mỹ Latinh - ảnh 5Đại sứ Venexuela giao lưu cùng nhóm nhảy 

Với vai trò sứ giả ngoại giao văn hóa tuyệt vời,gắn kết giữa các quốc gia, những chương trình giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các nước châu Mỹ Latinh đã và đang trở thành nhịp cầu nối mọi người trên tất cả các lĩnh vực. Và quan trọng hơn, chính âm nhạc đã mang tới không chỉ tình yêu nghệ thuật âm thanh, giai điệu mà còn là những cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa để hiểu biết và kết nối nhau trong tình hữu nghị ấm áp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác