Các địa phương tập trung khắc phục hậu quả của cơn bão Dianmu

(VOV5) -  Do ảnh hưởng của mưa lũ, tính đến chiều 20/8, tỉnh Yên Bái có 14 ngôi nhà bị sập đổ, lũ cuốn trôi 2 nhà, 971 ngôi nhà bị ngập, 41 nhà bị tốc mái, 76 ngôi nhà bị hư hỏng do sạt lở ta luy và 1.511 ngôi nhà phải di dời đến nơi an toàn….

Theo Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn và phòng chống thiên tai Nghệ An, đến sáng 21/8, do ảnh hưởng của bão Dianmu, trên địa bàn tỉnh đã có 1 người chết; 16 ngôi nhà bị ngập, 6 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi; trên địa bàn tỉnh còn có 3 ô tô tải, 1 xuồng máy và 150 máy phát điện bị thiệt hại do mưa lũ… Lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh huy động lực lượng, phương tiện trên địa bàn để giúp đỡ, hướng dẫn người dân khắc phục thiệt hại; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người bị chết, gia đình bị thiệt hại nặng về nhà do mưa lũ gây ra.

Các địa phương tập trung khắc phục hậu quả của cơn bão Dianmu - ảnh 1
Mưa lớn kéo dài làm sụt lún đoạn đường Song Khủa - Liên Hòa. Ảnh: Báo Sơn La.


Do ảnh hưởng của mưa lũ, tính đến chiều 20/8, tỉnh Yên Bái có 14 ngôi nhà bị sập đổ, lũ cuốn trôi 2 nhà, 971 ngôi nhà bị ngập, 41 nhà bị tốc mái, 76 ngôi nhà bị hư hỏng do sạt lở ta luy và 1.511 ngôi nhà phải di dời đến nơi an toàn…. Ngay sau khi nhận được thông tin của các cơ sở bị thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai –Tìm kiếm cứu nạn các huyện Văn Chấn, Văn Yên, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ  kiểm tra, chỉ đạo công tác di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn, thống kê thiệt hại. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai –Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã thành lập 2 đoàn kiểm tra trực tiếp đến các địa phương chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Từ đêm 18 - 20/8, tại tỉnh Sơn La có mưa diện rộng, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có lượng mưa lớn trên 110 mm như Mộc Châu, Bắc Yên. Đến sáng 21/8, mưa lũ đã làm 1 người chết, 1 người mất tích, 2 người bị thương; thiệt hại về tài sản ước tính hơn 32 tỷ đồng. Trước tình hình thiệt hại do mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La đã kịp thời triển khai công tác ứng phó với mưa lũ; thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Dianmu, từ ngày 19-20/8, các khu vực trong tỉnh Tuyên Quang có mưa rào và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm. Mưa lũ kèm theo gió lốc đã làm 4 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn; 105 ngôi nhà dân bị tốc mái; 4 lớp học mầm non và 1 trạm y tế ở huyện Sơn Dương bị tốc mái, sập đổ.… Ngay sau khi nhận được thông tin thiệt hại tại các địa phương, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang cử cán bộ trực tiếp xuống những nơi bị thiệt hại, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác