Đào tạo giảng viên về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

(VOV5) - Ngày 26/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan giai đoạn 2 (IPP2) tổ chức khai giảng khóa đào tạo giảng viên về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho 33 giảng viên của các trường đại học Việt Nam.


Đào tạo giảng viên về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp  - ảnh 1
Các học viên của khóa học (Ảnh: khampha.vn)


Bà Trần Thị Thu Hương, Giám đốc Dự án IPP2, cho biết mục đích mà IPP2 hướng tới là xây dựng năng lực cho các trường đại học, nâng cao vai trò của trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực doanh nghiệp, góp phần đổi mới tư duy, kiến tạo và lan tỏa văn hóa khởi nghiệp, văn hóa đổi mới sáng tạo ở Việt Nam. 


Sau khóa học tập trung 2 tuần, IPP2 sẽ tiếp tục có các hoạt động tư vấn hỗ trợ các trường đại học dưới hình thức hội thảo xây dựng năng lực, huấn luyện trực tiếp, hỗ trợ giảng viên xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp phù hợp với Việt Nam và nhu cầu của các cơ sở đào tạo đại học.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác