Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam


(VOV5) - Đó là khẳng định của Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn, Chánh văn phòng Cơ quan thường trực hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam (Chương trình 504), tại buổi gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí nhằm thông báo kết quả hoạt động của Chương trình Chương trình 504 trong năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.


Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam - ảnh 1
Ký kết với Chính phủ Mỹ về khắc phục hậu quả bom mìn.


Theo Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, trong những năm tới, Chương trình 504 sẽ tăng cường các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, giáo dục phòng tránh bom mìn và vận động tài trợ quốc tế. Ngoài ra, Tiểu ban tuyên truyền của Chương trình 504 sẽ tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu và kết hợp với các cơ quan truyền thông để đề ra các biện pháp tuyên truyền với nhiều hình thức mạnh mẽ hơn nữa. Đặc biệt trong năm 2014, một Hội nghị các nhà tài trợ cấp chính phủ cho Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả bom mìn sẽ được tổ chức. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Chúng tôi sẽ quan tâm đến việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tài trợ đối với các tổ chức chức chính phủ, phi chính phủ, các tổ chức quốc tế… trong công tác khắc phụ hậu quả bom mìn.



Trong năm 2014, Chương trình 504 tập trung các dự án giải phóng đất đai bị ôm nhiễm bom mìn tại các tỉnh như Lào Cai, Yên Bái và xúc tiến thành lập Trung tâm hành động quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn và các cơ chế, chính sách nghị định về quản lý khắc phục hậu quả bom mìn.”


Trong năm 2013, Chương trình 504 đã tiếp xúc, vận động hỗ trợ tài trợ với Chinh phủ, các tổ chức quốc tế như Hoa Kỳ, Anh, Nauy, Thụy Sỹ, Đức; ký Bản ghi nhớ với Chính phủ Mỹ, với Trung tâm khắc phục bom mìn nhân đạo Genever; đề xuất thành lập Nhóm đối tác các nhà tài trợ. Bước đầu, Chương trình 504 đã nhận được tài trợ về: Tập huấn nâng cao năng lực, thực hiện một số dự án thí điểm về quản lý chất lượng, giải phóng đất đai, nghiên cứu chế tạo thiết bị rà phá bom mìn, rà phá bom mìn tại miền Trung./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác