Đêm giao lưu hữu nghị Việt-Hàn 2015

(VOV5)- Tối 22/4, tại Hà Nội, Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO) đã tổ chức “Đêm giao lưu hữu nghị Việt-Hàn 2015” và trao 30.000 USD để giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Thái Bình, Ninh Bình và thành phố Hà Nội.

Đêm giao lưu hữu nghị Việt-Hàn 2015  - ảnh 1
Lãnh đạo VESAMO tiếp kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Hàn Quốc tháng 10/2014.

Phát biểu tại đêm giao lưu hữu nghị, ông Chang Ho Ick, Chủ tịch VESAMO, khẳng định: Hội VESAMO sẽ luôn là người bạn đồng hành cổ vũ và cầu chúc cho sự thành công, phát triển của Việt Nam và cầu mong cho những nỗi đau của chiến tranh sẽ được khép lại. Ông Phạm Tiến Vân, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc, phát biểu gửi lời cảm ơn tới toàn thể hội viên Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức sự kiện này hằng năm tại Việt Nam trong suốt 13 năm qua.

Ông Chang Ho Ick và ông Phạm Tiến Vân cùng chúc cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, Hội hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc và Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam nói riêng ngày càng được củng cố và phát triển.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác