Hàng nghìn người tham gia Hành trình Đỏ và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân- 2014”

(VOV5) - Thành công lớn nhất mà Hành trình Đỏ đạt được là tạo ra sự đột phá mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy công tác hiến máu tình nguyện tại các địa phương. 

Sáng nay, 26/7, tại Hà Nội, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội, Hội thanh niên vận động hiến máu thành phố và Ban tổ chức Hành trình Đỏ -2014 tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân-2014". Với thông điệp “Mỗi trái tim – Một ngọn lửa anh hùng”, ngày hội nhằm hướng giới trẻ và cộng đồng tới hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 67 năm “Ngày thương binh liệt sĩ” 27/7, tri ân thế hệ cha ông đã hy sinh máu xương vì nền độc lập, tự do của dân tộc thông qua hành động thiết thực là hiến máu cứu người.

Hàng nghìn người tham gia Hành trình Đỏ và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân- 2014”  - ảnh 1

Ông Nguyễn Hải Đường, Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập Đỏ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động Hiến máu tình nguyện, cho biết: Thành công lớn nhất mà Hành trình Đỏ đạt được là tạo ra sự đột phá mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy công tác hiến máu tình nguyện tại các địa phương và đặc biệt, đã nhận được sự quan tâm của toàn xã hội
“Hành trình Đỏ đã đi qua 25 địa phương thì ở 25 địa phương Hành trình Đỏ đã nhận được sự quan tâm hết sức sâu sắc và sự vào cuộc hết sức nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện của 25 địa phương. Ở 25 địa phương và ở thành phố Hà Nội hôm nay thì Hành trình Đỏ đã thu nhận được hơn 15 nghìn đơn vị máu, vượt các chỉ tiêu đề ra. Đây là một điều kiện hết sức quý giá để hỗ trợ, giúp đỡ các bệnh nhân đang điều trị và cấp cứu  tại các bệnh viện có điều kiện để thoát khỏi những căn bệnh hiểm nghèo. Tất cả các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Hành trình Đỏ năm 2014 cho đến ngày hôm nay đã thành công tốt đẹp.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác