Hàng vạn người tham dự Đại Lễ Đức Chí Tôn tại Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh

(VOV5)- Đại lễ Đức Chí Tôn là một trong hai lễ truyền thống quan trọng nhất của đạo Cao Đài Tây Ninh được tổ chức hàng năm.

Hàng vạn người tham dự Đại Lễ Đức Chí Tôn tại Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh - ảnh 1
Không chỉ những người theo đạo Cao Đài mà rất đông du khách ở mọi miền đất nước cũng về Tòa thánh để cùng hòa mình vào không khí lễ hội. Ảnh: megavina.vn


Tối 15/2 (tức mùng 8 tháng Giêng âm lịch), tại Nội ô Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh, thuộc thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tổ chức Đại lễ Đức Chí Tôn năm Bính Thân 2016, với hàng vạn tín đồ, người dân các nơi đến tham dự. Nội dung chính của đêm Đại lễ là tiết mục múa Long Mã, Tứ Linh (Rồng nhang, Ngọc Kỳ Lân, Qui, Phụng) và biểu diễn nhạc Sắc Tộc trước Đền Thánh, Báo Ân Từ, sau đó hành lễ Đức Chí Tôn tại Đền Thánh và cúng Đàn Phật Mẫu tại Báo Ân Từ. Đại lễ Đức Chí Tôn là một trong hai lễ truyền thống quan trọng nhất của đạo Cao Đài Tây Ninh được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 8 tháng Giêng và ngày rằm tháng 8 âm lịch, để bày tỏ lòng sùng kính đối với đấng Đại từ phụ (Ngọc hoàng Thượng đế) và Đại từ Mẫu (Cửu vị Tiên nương), cầu cho mưa thuận, gió hòa, quốc thái dân an, mọi người, mọi nhà được ấm no, hạnh phúc. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác