Hoa Kỳ hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam hòa nhập cộng đồng

(VOV5) - Dự án tạo ra môi trường giao lưu thân thiện giữa cộng đồng và người khuyết tật. 

Ngày 25/7, tại Hà Nội, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng Trung tâm Vì Ngày Mai đã tổ chức lễ khởi động dự án “Thúc đẩy hòa nhập và thực hiện quyền của người khuyết tật với cộng đồng” với khoản tài trợ 40.000 USD từ Đại sứ quán Hoa Kỳ.

 Hoa Kỳ hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam hòa nhập cộng đồng  - ảnh 1
Một lớp học may của học viên tàn tật. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Dự án “Thúc đẩy hòa nhập và thực hiện quyền của người khuyết tật với cộng đồng” được tài trợ bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, với mục đích tạo điều kiện cho các bạn thanh thiếu niên khuyết tật được chủ động hòa nhập và tự tin giao tiếp với cộng đồng, cũng như nâng cao nhận thức của cộng đồng về những cố gắng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Dự án bao gồm chuỗi các sự kiện và những buổi học về đồ thủ công, ngôn ngữ ký hiệu cùng các hoạt động nhóm kết hợp với các hoạt động bán hàng thủ công gây quỹ, biểu diễn nghệ thuật. Dự án tạo ra môi trường giao lưu thân thiện giữa cộng đồng và người khuyết tật. /.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác