Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Luật báo chí

(VOV5)- Sáng 12/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thi hành Luật báo chí.

Sau 15 năm, nền báo chí Việt Nam phát triển nhanh về số lượng ấn phẩm, kênh phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử. Gần 18 nghìn nhà báo được cấp thẻ hành nghề. Nhiều nhà báo đóng vai trò tích cực trong đấu tranh chống các tiêu cực xã hội, nêu cao trách nhiệm công dân trong hoạt động báo chí.

Hội nghị đưa ra những quan điểm, góp ý trong việc ban hành Luật Báo chí mới. Đáng lưu ý là những vấn đề liên quan đến mô hình hoạt động, nhân sự và hoạt động kinh tế báo chí. Các đại biểu cho rằng Luật Báo chí mới cần có những quy định đề cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ của các cơ quan báo chí, nhà báo; bổ sung Luật Báo chí nhằm tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước nhưng vẫn đảm bảo sự ổn định trong hoạt động báo chí.

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Luật báo chí - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Báo Quảng Ninh

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: việc xây dựng, sửa đổi Luật Báo chí cần cố gắng tránh luật “khung”, luật “ống” nhưng phải đảm bảo luật giữ được tính ổn định, có "tuổi thọ dài" trước xu thế phát triển công nghệ hiện nay mà báo chí là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất.

Phó Thủ tướng đề nghị ngay trong quá trình soạn thảo Luật Báo chí (sửa đổi),  Bộ Thông tin và Truyền thông cần huy động sự tham gia của những người làm báo đóng góp ý kiến kịp thời và đúng mực, đặc biệt là những vấn đề nóng đang được quan tâm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác