Khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa tại phố cổ Hà Nội

(VOV5) - Chiều 28/3, tại đình Kim Ngân ở 42 – 44 Hàng Bạc quận Hoàn Kiếm, Ban quản lý phố cổ Hà Nội đã khai mạc hoạt động văn hóa “Nghề kim hoàn qua bàn tay nghệ nhân” nhằm giới thiệu với nhân dân Thủ đô và du khách về một nghề truyền thống đã từng gắn bó với 36 phố phường xưa.


Khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa tại phố cổ Hà Nội  - ảnh 1
Lễ hội nghề kim hoàn 2013 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN


Ban quản lý phố cổ Hà Nội trưng bày giới thiệu các tác phẩm thủ công tinh xảo của ba nghệ nhân ưu tú: Đậu bạc của nghệ nhân Quách Văn Hiểu, thúc đồng của nghệ nhân Lê Văn Phú và chạm khảm tam khí của nghệ nhân Nguyễn Ngọc Trọng. Với gần 70 sản phẩm, bộ sản phẩm chế tác từ nhiều chất liệu, kiểu dáng khác nhau, các nghệ nhân đã thể hiện sự khéo léo của đôi bàn tay, sự sáng tạo trong tư duy thẩm mỹ và hơn cả là tình yêu đối với nghề truyền thống.   

Nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa, tối 30/3, Ban quản lý phố cổ Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ hát Văn của Trung tâm phát triển âm nhạc Việt Nam tổ chức giới thiệu nghệ thuật hát Chầu Văn tại đình Kim Ngân nhằm làm sống lại nghệ thuật âm nhạc dân gian truyền thống trong khu phố cổ./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác