Khai mạc Hội trà trên cao nguyên Mộc Châu

(VOV5) - Trong khuôn khổ Hội trà diễn ra hoạt động trình diễn nghệ thuật pha trà; triển lãm ảnh về cao nguyên Mộc Châu; tham quan các đồi chè đẹp; thi hái chè...

Khai mạc Hội trà trên cao nguyên Mộc Châu - ảnh 1
Một tiết mục trong đêm khai mạc

Lễ khai mạc Hội trà Mộc Châu lần thứ 2 năm 2017 với chủ đề "Hương sắc thảo nguyên" diễn ra tối 7/4, tại Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Năm du lịch các tỉnh vùng Tây Bắc và cả nước do tỉnh Sơn La tổ chức.

Hội trà cao nguyên Mộc Châu nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh người sản xuất, kinh doanh chè; các sản phẩm và văn hóa trà; tạo cơ hội hợp tác phát triển giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh chè trong và ngoài tỉnh Sơn La. 

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết: "Đến với Hội trà, các du khách sẽ được tham gia các lễ hội của văn hóa trà đặc sắc đồng thời trải nghiệm với người nông dân làm chè. Năm nay chúng tôi tổ chức rất nhiều hoạt động hấp dẫn: Thi hái chè, thi tài năng người làm chè, triển lãm ảnh sắc màu cao nguyên. Chắc chắn những hoạt động này sẽ tạo được những ấn tượng tốt đẹp".

Hội trà Mộc Châu năm 2017 có 32 gian hàng trưng bày sản phẩm của các đơn vị sản xuất, kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh Sơn La và các tỉnh Phú Thọ, Hà Giang, Yên Bái, Lai Châu. 

Trong khuôn khổ Hội trà diễn ra hoạt động trình diễn nghệ thuật pha trà; triển lãm ảnh về cao nguyên Mộc Châu; tham quan các đồi chè đẹp; thi hái chè...
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác