Khai mạc tuần du lịch cửa khẩu Móng Cái

(VOV5)- Sáng 28/4, tại Mũi Sa Vĩ, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh diễn ra lễ khai mạc tuần lễ du lịch Móng Cái 2015.

Khai mạc tuần du lịch cửa khẩu Móng Cái - ảnh 1
Các đại biểu tổ thả chim bồ câu trong lễ khai mạc tuần du lịch Móng Cái

Tuần lễ du lịch Móng Cái được tổ chức với mục đích tăng cường quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, các sản phẩm du lịch của thành phố cửa khẩu với nhân dân, khách du lịch và các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Trong tuần lễ du lịch Móng Cái diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc như: diễu hành xe đạp của 150 vận động viên đến từ 10 CLB trong nước và quốc tế; các trò chơi dân gian tiêu biểu của Việt Nam và nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

Khai mạc tuần du lịch cửa khẩu Móng Cái - ảnh 2
Du khách và người dân địa phương cùng chơi ném còn

Trong định hướng phát triển du lịch năm 2015, Móng Cái tiếp tục phát huy các sản phẩm văn hóa vật thể và phi vật thể mang bản sắc vùng miền, góp phần phát triển văn hóa du lịch tâm linh. Bên cạnh đó, Móng Cái sẽ tăng cường tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao gắn kết với Thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) tạo ra sản phẩm đặc thù vùng biên, thúc đẩy thu hút khách du lịch. Bà Phạm Thị Oanh, phó trưởng phòng Văn Hóa thông tin Móng Cái cho biết: Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng thương hiệu du lịch Móng Cái gắn với khẩu hiệu 3T đó là: Thân hiện – Tin cậy và Tiện lợi. Đồng thời tập trung quản lý, khai thác 3 tuyến, 12 điểm của thành phố, cũng như phát triển các khách sạn, sản phẩm du lịch của thành phố đảm bảo lộ trình đề án mà thành phố đã phê duyệt.

Ngay trong những tháng đầu năm 2015, du lịch Móng Cái đã có nhiều tín hiệu khởi sắc, 4 tháng đầu năm 2015, Móng Cái đã đón trên 326 nghìn lượt khách. Trong đó, khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái ước đạt gần 290.000 lượt người, khách lưu trú ước đạt trên 37.000 lượt người. /.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác