Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam thăm và tặng quà ngư dân huyện đảo Lý Sơn

(VOV5) – Sáng 27/6, Đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam do Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến dẫn đầu thăm, làm việc và tặng quà ngư dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

 Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam thăm và tặng quà ngư dân huyện đảo Lý Sơn - ảnh 1
TGĐ Đài TNVN Nguyễn Đăng Tiến nói chuyện với lãnh đạo, ngư dân huyện Lý Sơn

Báo cáo với đoàn công tác về tình hình kinh tế xã hội, đời sống ngư dân, Lãnh đạo huyện Lý Sơn khẳng định mặc dù Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, liên tục gây gấn với tàu cá của Việt Nam, nhưng ngư dân huyện Lý Sơn vẫn kiên cường bám biển, đánh bắt hải sản và góp phần gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến khẳng định những người làm báo Đài Tiếng nói Việt Nam luôn sát cánh cùng bà con ngư dân. Thông qua làn sóng phát thanh và các phương tiện truyền thông khác, Đài Tiếng nói Việt Nam kêu gọi dư luận yêu chuộng hòa bình trên thế giới ủng hộ chính nghĩa của Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền, kêu gọi đồng bào cả nước hướng về biển đảo, giữ gìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân dịp này, Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam trao tặng 2 nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải và An Vĩnh, mỗi nghiệp đoàn 25 triệu đồng, tặng bà con huyện đảo 100 chiếc radio./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác